Đức: Lượng khí thải nhà kính giảm kỷ lục; Tham vọng  trở thành siêu cường năng lượng; Thống nhất ưu tiên hỗ trợ chung cho Ukraine

Lượng khí thải nhà kính giảm kỷ lục tính từ năm 1990

Thành công giảm khí thải nhà kính kỉ lục

Cách 2 hôm trước, Cơ quan Môi trường Liên bang Đức (UBA) thông báo lượng khí thải nhà kính của nền kinh tế Đức lớn nhất châu Âu trong năm 2023 đã giảm khoảng 10% so với năm trước đó, cho thấy nước này đang đi đúng lộ trình hướng đến các mục tiêu về khí hậu năm 2030.

UBA cho biết lượng khí thải carbon dioxide (C02) ở Đức vào năm ngoái giảm xuống còn 673 triệu tấn, mức giảm lớn nhất kể từ năm 1990 của thế kỷ trước. Số liệu này trùng khớp với số liệu sơ bộ do Viện nghiên cứu Agora Energiewende có trụ sở tại Berlin công bố vào tháng 1 vừa qua.

Theo UBA, lượng khí thải nhà kính giảm chủ yếu là do sản lượng của các ngành sử dụng nhiều năng lượng giảm trong khi sản lượng năng lượng tái tạo gia tăng.

Mục tiêu

Đức đặt mục tiêu đến năm 2030 cắt giảm 65% lượng khí thải nhà kính so với mức của năm 1990 và hướng đến trung hòa carbon trước năm 2045. Hiện tại, lượng khí thải cắt giảm của Đức ở mức khoảng 46%.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck cho biết Đức đang lần đầu tiên đi đúng hướng trong cuộc chiến chống Biến đổi Khí hậu. Ông nhấn mạnh: Nếu Đức tiếp tục duy trì lộ trình này, triển vọng đạt được các mục tiêu về khí hậu vào năm 2030 là hoàn toàn khả thi.

Tham vọng trở thành siêu cường năng lượng, loại bỏ khí đốt Nga

Lập hành lang Hydro

Theo Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu (CEPA), các hành lang hydro mới được Đức thiết kế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất, nhập khẩu và vận chuyển hydro khắp châu Âu. Chúng sẽ tạo thành xương sống cho cuộc cách mạng thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt Nga. Hydro có thể bổ sung cho các nguồn năng lượng tái tạo không liên tục như năng lượng gió và năng lượng mặt trời, cung cấp nguồn năng lượng đáng tin cậy.

Mục tiêu đầy tham vọng của mạng lưới này là vận chuyển tổng cộng 20 triệu tấn khí Hydro mỗi năm vào năm 2030. Sáu hành lang cung cấp sẽ được kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp với Đức. Những hành lang này bao gồm các đường ống dẫn khí, cơ sở sản xuất và lưu trữ, bến cảng và các tuyến vận chuyển qua biển, sông và đất liền.

Ban đầu, các hành lang sẽ kết nối cung và cầu ở các khu vực khác nhau của châu Âu, trước khi mở rộng và kết nối châu Âu với các khu vực lân cận. Một trong số đó, Hành lang Hydro Trung Âu (CEHC), sẽ bơm lượng khí này từ Ukraina.

Những trở ngại và thách thức cần vượt qua

Các kế hoạch năng lượng đầy tham vọng của Đức nói trên vẫn phải vượt qua những trở ngại nghiêm trọng. Hydro có thể gây ra hiện tượng giòn trong một số vật liệu nhất định như thép và gang mà đường ống dẫn khí đốt tự nhiên thường được chế tạo, dẫn đến rủi ro về an toàn và xuống cấp đường ống.

Một thách thức khác là xây dựng năng lực sản xuất hydro của châu Âu. Châu Âu có truyền thống giữ vị trí vững chắc trong ngành sản xuất máy điện phân - máy sử dụng điện để tách nước thành hydro và ôxy. Châu Âu sở hữu 6 trong số 10 nhà sản xuất máy điện phân lớn nhất. Nhưng châu Âu cũng từng dẫn đầu thế giới về sản xuất năng lượng mặt trời, cho đến khi những tấm pin giá rẻ của Trung Quốc càn quét thị trường.

Đầu tư và đổi mới cũng cần thiết để tăng cường lưu trữ hydro. Cần có những giải pháp mới như hang động ngầm hoặc thiết bị lưu trữ hydro cải tiến.

Nhu cầu Hydro tăng vọt

Nếu những thách thức trên được đáp ứng, nhu cầu về hydro sẽ tăng vọt. Chỉ riêng Đức sẽ cần nhập khẩu khoảng 50%-70% nhu cầu năng lượng, dự báo là 95-130 TWh vào năm 2030.

Đan Mạch đang nhắm đến sản xuất 6GW, trong đó phần lớn sản lượng được xuất khẩu sang Đức thông qua đường ống hydro vào năm 2028.

Nhà sản xuất máy điện phân hàng đầu của Vương quốc Anh ITM Power đã thành lập một cơ sở sản xuất ở Đức để vượt qua các rào cản pháp lý hậu Brexit. Nhu cầu hydro ngày càng tăng của Đức có thể khuyến khích các nhà sản xuất và xuất khẩu hydro ở Ba Lan.

Những hy vọng đầy tham vọng của Đức có thể thu hút các quốc gia khác như: Namibia, Oman hoặc Kazakhstan, những quốc gia cũng có một số hành lang hydro của châu Âu.

Hydro được dự báo sẽ đóng một vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi xanh của châu Âu. Nếu trở thành siêu cường hydro, Đức sẽ có ảnh hưởng lớn đến chính sách năng lượng của lục địa này, thúc đẩy một hệ thống năng lượng châu Âu kiên cường, liên kết với nhau, không chịu ảnh hưởng của khí đốt Nga.

Thống nhất ưu tiên hỗ trợ chung cho Ukraine, Pháp và Đức nỗ lực hàn gắn rạn nứt

Đàm phán Tam giác WEimar

Theo mạng tin châu Âu EurActiv.com ngày 16/3, các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Ba Lan đã nhấn mạnh một loạt ưu tiên chung trong việc hỗ trợ Ukraine, bao gồm hợp tác công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ hơn, nhằm dập tắt những tin đồn về sự mất đoàn kết.

Cuộc đàm phán giữa ba nhà lãnh đạo - theo hình thức được gọi là 'Tam giác Weimar' - diễn ra sau nhiều tuần căng thẳng giữa Pháp và Đức về chiến lược quốc phòng của châu Âu.

Các nhà lãnh đạo Pháp và Đức đã có những lời chỉ trích nhau gay gắt sau một hội nghị quốc tế ủng hộ Ukraine ở Paris hồi đầu tháng này. Tại đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công khai đưa ra ý tưởng có khả năng triển khai binh sĩ NATO đến Ukraine - điều đã nhanh chóng bị Thủ tướng Đức bác bỏ.

Phát biểu với truyền thông, ba nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Ba Lan muốn nhấn mạnh tinh thần ủng hộ Ukraine và gắn với các ưu tiên quân sự, khi thảo luận về cách tăng cường hỗ trợ cho Kiev sau hội nghị ở Paris, mặc dù các bên không đưa ra bất kỳ sáng kiến ​​mới nào.

“Những gì chúng tôi đã nhất trí và bầu không khí ngày hôm nay cho thấy rõ ràng rằng những tin đồn ác ý về căng thẳng, bất đồng giữa các nước châu Âu là không đúng sự thật”, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói.

Về phần mình, Tổng thống Macron nêu rõ: Chúng tôi cũng muốn chứng tỏ rằng cả 3 nước trong Tam giác Weimar đều đồng ý rằng sẽ nghiêm túc trong hỗ trợ Ukraine.

Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Pháp dường như đưa ra lời trấn an rằng Paris không quan tâm đến việc thúc đẩy các lực lượng phương Tây tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở trong thời gian trước mắt.

Tăng cường hợp tác với Ukraine

Tăng cường sản xuất thiết bị quân sự, phối hợp với các đối tác ở Ukraine, là một trong những ưu tiên chính mà Thủ tướng Đức Olaf Scholz đề cập sau cuộc họp.

Cùng với đó, Pháp, Đức và Ba Lan cam kết chi 4% GDP cho quốc phòng trong những năm tới, ủng hộ ý tưởng hợp tác công nghiệp quốc phòng chặt chẽ hơn với Ukraine.

Cách tiếp cận chung được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu đề xuất Chương trình đầu tư quốc phòng châu Âu (EDIP) nhằm tăng cường năng lực sản xuất vũ khí trên toàn khối, trong đó có Ukraine với tư cách là một quốc gia gần như thành viên EU.

Đề xuất này khá mạo hiểm vì các quốc gia có xung đột thường được coi là không an toàn cho các công ty đầu tư và ngành công nghiệp của Ukraine không phải là một phần của thị trường chung châu Âu, nghĩa là nước này không có cùng nhu cầu.

Thủ tướng Scholz thông báo về ưu tiên khác là mua thêm vũ khí cho Ukraine, bao gồm cả từ các nhà sản xuất bên ngoài EU - điều mà Pháp từ lâu đã phản đối.

Hơn nữa, các bên cam kết sẽ tập trung tạo ra một liên minh có năng lực về tên lửa và tăng cường hỗ trợ quân sự chung mà EU dành cho Ukraine thông qua Quỹ Hòa bình châu Âu.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Lên đầu trang